Cứu cánh Cúp Quốc gia

Thứ năm, 10/05/2018 10:29

Với SHB Đà Nẵng, Cúp Quốc gia là mục tiêu khả dĩ, sẽ là cứu cánh cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương thoát khỏi một mùa giải trắng tay.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng quyết tâm cao ở Cúp Quốc gia để tránh nguy cơ thêm một mùa giải trắng tay.   Ảnh: Q.HẢI

HLV Nguyễn Minh Phương thừa nhận đang bế tắc trong việc tìm ra giải pháp giúp SHB Đà Nẵng cải thiện lối chơi lẫn thành tích ở V-League. Lý do mà nhà cầm quân này đưa ra là thực lực cầu thủ SHB Đà Nẵng chỉ ở mức trung bình. Đáng nói, trình độ của các cầu thủ trẻ có sự chênh lệch khá lớn so với lứa đàn anh. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, nhiều cầu thủ trụ cột chưa đạt được phong độ.

 Khi về dẫn dắt SHB Đà Nẵng, HLV Minh Phương xác định phải đương đầu với những khó khăn trong việc vực dậy đội bóng, cũng như chịu áp lực từ sự kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và người hâm mộ. Bởi rõ ràng, SHB Đà Nẵng không phải là đội bóng để Minh Phương đến học việc. Và, công cuộc "tái thiết" SHB Đà Nẵng của Minh Phương rất quyết liệt ở khâu nhân sự, từ băng ghế huấn luyện cho đến đội ngũ cầu thủ. Những quyết định của cựu tiền vệ đội tuyển quốc gia này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng đội bóng sông Hàn với nhân sự như dưới thời Minh Phương là quá ít bản sắc địa phương. Tuy nhiên, cũng có người nói SHB Đà Nẵng cần những điều mới mẻ.

Về lối chơi, HLV Nguyễn Minh Phương rất nhiều lần khẳng định: "Quan điểm của tôi, chơi bóng là phải có bóng, phải kiểm soát bóng. Tôi luôn muốn học trò phải tự tin cầm bóng phối hợp. Tôi không thích đá bóng dài nhưng nhiều cầu thủ Đà Nẵng quen với đá bóng dài, và tôi buộc phải thay đổi họ". Nghĩa là, Minh Phương muốn lối chơi bóng dài, lật cánh đánh đầu sở trường của SHB Đà Nẵng dưới thời đàn anh Lê Huỳnh Đức phải thay đổi.

Và sau những tháng ngày làm việc đầy nỗ lực với đội bóng sông Hàn, HLV Nguyễn Minh Phương chắc chắn không thể hài lòng với kết quả mang lại. SHB Đà Nẵng đã hạn chế được bóng bổng, bóng dài nhưng cách chơi còn rối rắm, đội hình thiếu tính kết dính. Những đợt triển khai tấn công thiếu tính sáng tạo. Chính xác, SHB Đà Nẵng không có một người cầm trịch lối chơi. Thế nên, bết bát tại V-League là điều dễ hiểu.

Thống kê thành tích sau 7 vòng đấu ở V-League cho thấy, SHB Đà Nẵng là đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất với 13 lần. HAGL là đội đứng sau thống kê này với 12 lần vào lưới nhặt bóng. Điều đó khẳng định, hàng thủ SHB Đà Nẵng đang tệ nhất V-League. Trong khi đó, hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ Đà Nẵng cũng rất khiêm tốn, với chỉ 7 bàn. Tức là, trung bình mỗi trận SHB Đà Nẵng chỉ ghi được 1 bàn. Đáng nói, chân sút nhập tịch Đỗ Merlo chưa ghi được bàn nào tại V-League.

Nói vậy để khẳng định một lần nữa là SHB Đà Nẵng đang gặp phải nhiều khó khăn về nhân sự, lối chơi. Và nếu thành tích này không cải thiện sớm, tinh thần của các cầu thủ cũng bị ảnh hưởng. Bởi lẽ, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã thua trận thứ 3 liên tiếp tại V-League và đang được xếp vào nhóm "cầm đèn đỏ" với chỉ 7 điểm cùng vị trí thứ 11.

Thế nên, Cúp Quốc gia là mục tiêu mà SHB Đà Nẵng sẽ phải dốc toàn tâm toàn lực chiến đấu. Ở mùa giải năm ngoái, SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức cũng quyết tâm giành Cúp Quốc gia vì không đủ sức cạnh tranh V-League, nhưng dừng chân tại bán kết trước Bình Dương. Năm nay, với những gì đang diễn ra, quá khó cho Minh Phương và các học trò có thể mơ về cuộc cạnh tranh tại V-League nên Cúp Quốc gia chính là cứu cánh có thể giúp họ thoát khỏi một mùa giải trắng tay. Về phương diện cá nhân, HLV Minh Phương cũng cần phải chứng tỏ dấu ấn cùng đội bóng, nếu không muốn rơi vào "thế khó khăn hơn".

Chiều mai (11-5), SHB Đà Nẵng đón tiếp SLNA trên sân Hòa Xuân ở lượt tứ kết Cúp Quốc gia. Một chiến thắng chắc chắn là mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho SHB Đà Nẵng vì SLNA là ĐKVĐ Cúp Quốc gia.

QUANG HẢI